Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ vi phạm hiệp định vũ khí hạt nhân

Ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố về việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo ở Romania và dự kiến thiết lập thêm các hệ thống khác ở Ba Lan là hành động vi phạm INFT.
Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ vi phạm hiệp định vũ khí hạt nhân ảnh 1Trung tâm chỉ huy cho các trang web phòng thủ tên lửa đạn đạo được khai trương tại căn cứ không quân Deveselu của Romania, vào ngày 12/5/2016.(Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nói rằng việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tại Romania và dự kiến thiết lập thêm các hệ thống khác ở Ba Lan là hành động vi phạm Hiệp định về vũ khí hạt nhân tầm trung (INFT).

Trên trang web chính thức, bộ trên nêu rõ: "Thực tế không thể phủ nhận là hành động này vi phạm trắng trợn các cam kết theo INFT."

Đây là hiệp định được Washington và Liên Xô ký kết vào những năm 1980 nhằm loại bỏ các tên lửa hạt nhân và thông thường tầm ngắn cũng như tầm trung.

Mỹ đưa vào hoạt động một lá chắn tên lửa trị giá 800 triệu USD tại Romania gần một năm trước và dự kiến thiết lập một khu vực phòng thủ tên lửa khác ở Ba Lan để bảo vệ Mỹ và châu Âu khỏi cái gọi là "các nước bất hảo."

​Năm 2016, Điện Kremlin chỉ trích hệ thống của Washington nhằm mục đích kiềm chế kho vũ khí hạt nhân của Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục