Bộ Ngoại giao Philippines trấn an Mỹ sau tuyên bố của ông Duterte

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 13/9 tuyên bố rằng Manila sẽ tiếp tục tôn trọng những cam kết và nghĩa vụ nêu trong hiệp ước với Mỹ.
Bộ Ngoại giao Philippines trấn an Mỹ sau tuyên bố của ông Duterte ảnh 1Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Nguồn: File)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 13/9 tuyên bố rằng Manila sẽ tiếp tục tôn trọng những cam kết và nghĩa vụ nêu trong hiệp ước với Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte hối thúc lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi miền Nam quốc gia Đông Nam Á này.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, Ngoại trưởng Yasay nói: "Trước đó, ngay cả trong trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống từng tuyên bố rằng chúng ta sẽ tôn trọng và tiếp tục tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ, nhất là đối với Mỹ. Những tuyên bố mới đây của Tổng thống là không có dụng ý và không nên được coi là một tín hiệu về việc ông Duterte rút lại những cam kết này."

Hôm 12/9, ông Duterte nói rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ có thể làm phức tạp các cuộc tấn công nhằm vào các tay súng Hồi giáo khét tiếng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục