Bộ Ngoại giao tặng quà nạn nhân dioxin Nam Định

Ngày 22/6, đại diện Bộ Ngoại giao trao tặng món quà trị giá 100 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định.
Ngày 22/6, ông Hà Kim Ngọc, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã thay mặt ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao trao tặng món quà trị giá 100 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định nhấn mạnh đây là món quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giảm bớt những khó khăn cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Số tiền sẽ được chuyển tới các nạn nhân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hàng vạn người con ưu tú của Nam Định lên đường chiến đấu ở chiến trường miền Nam, trong số họ gần 30.000 người đã bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1961-1971.

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 12.358 người được hưởng chế độ trợ cấp, trong đó có 9.356 nạn nhân trực tiếp và 3.002 nạn nhân gián tiếp. Nam Định là một trong ba tỉnh có số người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nhiều nhất trong cả nước.

Mới đây, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định cũng đã tiếp nhận 100 triệu đồng từ Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam để hỗ trợ vốn sản xuất cho 18 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong hơn 5 năm qua, tỉnh Hội Nam Định đã vận động quyên góp được 3,84 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Số tiền quyên góp đã trực tiếp giúp đỡ, chăm sóc các nạn nhân; xây dựng được 156 nhà tình nghĩa với kinh phí 30 triệu/căn; hỗ trợ vốn cho 480 gia đình nạn nhân; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 500 lượt nạn nhân...

Dự kiến, Tỉnh Hội sẽ triển khai xây dựng 5 nhà tình nghĩa trong năm này cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn./.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục