Bộ ngoại giao Ukraine phản đối Tổng thống Nga thăm Crimea

Bộ ngoại giao Ukraine đã phát biểu phản đối chuyến thăm Crimea của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi không có ý kiến của phía Ukraine.
Bộ ngoại giao Ukraine phản đối Tổng thống Nga thăm Crimea ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/8, Bộ ngoại giao Ukraine đã phát biểu phản đối chuyến thăm Crimea của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trên trang web Bộ này đăng thông báo: “Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ sự phản đối kiên quyết việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến lãnh thổ Ukraine ngày 19/8 mà không có ý kiến của phía Ukraine.”

Ukraine luôn bày tỏ sự phản đối đối với các chuyến thăm Crimea của giới chức Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu tất cả các động thái tương tự đều phải được thông qua ý kiến của Kiev.

Ukraine vẫn coi Crimea là vùng lãnh thổ của mình đang bị chiếm đóng tạm thời. Còn Nga tuyên bố Crimea đã gia nhập Liên bang Nga bằng con đường dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục