Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương tại Lào

VietinBank Lào đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Việt Ánh và ông Nguyễn Phạm Vĩnh Hải.
Bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương tại Lào ảnh 1Hai Phó Tổng Giám đốc Phạm Việt Ánh và Nguyễn Phạm Vĩnh Hải nhận quyết định bổ nhiệm. (Nguồn: VietinBank)

Được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), ngày 26/9 tại Vientiane, VietinBank Lào đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Việt Ánh và ông Nguyễn Phạm Vĩnh Hải.

Ông Phạm Việt Ánh và ông Nguyễn Phạm Vĩnh Hải là 2 cán bộ quản lý trẻ, được Ban điều hành và cán bộ nhân viên VietinBank Lào đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản trị điều hành.

Trong quá trình công tác tại hệ thống VietinBank, ông Ánh và ông Hải đã đảm nhận nhiều vị trí công tác tại các chi nhánh ở Việt Nam và Lào. Trên mọi cương vị công tác, 2 ông đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sau 3 năm hoạt động VietinBank đã khẳng định được vị thế tại Lào: 3 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cam kết tín dụng cho khách hàng đến nay đạt hơn 200 triệu USD. Ngoài việc đầu tư kinh doanh hiệu quả VietinBank Lào còn tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực tại địa phương.

Theo định hướng của Hội đồng quản trị VietinBank, trong thời gian tới VietinBank sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh ra các khu vực kinh tế trọng điểm tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào đánh giá cao hiệu quả hoạt động và những đóng góp của VietinBank về hoạt động tài chính ngân hàng và an sinh xã hội tại Lào. Đại sứ khẳng định đây là một trong những đóng góp thiết thực để xây dựng đất nước Lào xinh đẹp và mong muốn trong thời gian tới, VietinBank tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh để luôn là nhịp cầu tài chính, kinh tế, văn hoá quan trọng tại Lào nhằm gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, nghĩa tình giữa Việt Nam - Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục