Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Tổng thống

Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, theo đó ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, sẽ chính thức trở thành Tổng thống Pháp với 66,1% số phiếu bầu.
Bộ Nội vụ Pháp công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Tổng thống ảnh 1Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron phát biểu sau khi kết quả bầu cử vòng 2 được công bố ở Paris ngày 7/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Nội vụ Pháp ngày 8/5 đã công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của nước này, theo đó ứng cử viên Emmanuel Macron đã giành được 66,1% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Marine Le Pen thuộc đảng Mặt trận Quốc gia (FN) đạt 33,9% số phiếu.

Kết quả này đưa ông Emmanuel Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế 39 tuổi, trở thành tổng thống thứ 8 của Pháp và sẽ là tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay.

Tỷ lệ phiếu trắng là 25,44%, cao hơn so với mức 22,23% trong vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra hôm 23/4 vừa qua và là mức cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 1969.

Kết quả chính thức sẽ sớm được Hội đồng Hiến pháp Pháp công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục