Bộ Quốc phòng Anh sẽ quản lý không phận London

Quân đội Anh sẽ tiếp quản không phận London lần đầu tiên kể từ năm 1945 nhằm bảo đảm an toàn cho Thế vận hội sẽ diễn ra tại đây.
Theo AFP, tờ Thời báo ngày 22/5 đưa tin Quân đội Anh sẽ tiếp quản không phận London lần đầu tiên kể từ năm 1945 như một phần trong hoạt động an ninh rộng lớn nhằm bảo đảm an toàn cho Thế vận hội diễn ra tại đây.

Các kiểm soát dân sự vẫn chịu trách nhiệm hướng dẫn 500.000 khách tăng thêm tới các sân bay của thủ đô London, song sẽ đặt dưới sự giám sát chung của Bộ Quốc phòng Anh (MoD) lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ II.

MoD dự kiến sẽ thiết lập một khu vực an toàn trên không do quân đội hạn chế, và lập một trung tâm kiểm soát quân sự-dân sự tại Hampshire, Nam England.

Cảnh sát Anh ngày 21/5 xác nhận khoảng 12.500 sĩ quan cảnh sát sẽ được triển khai hàng ngày trong thời gian diễn ra Thế vận hội theo một chiến dịch lớn chưa từng có tại nước này. 40.000 nhân viên an ninh sẽ bảo vệ Thế vận hội, khai mạc ngày 27/7, với chi phí 553 triệu bảng (877 triệu USD).

MoD và lực lượng vũ trang sẽ cung cấp khoảng 13.500 binh sĩỹ sát cánh cùng cảnh sát và hơn 16.000 nhân viên an ninh tư nhân cũng như nhân viên tình nguyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục