​Bộ Quốc Phòng bàn giao 30 xe cứu thương hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao 30 xe cứu thương của Bộ Quốc phòng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
​Bộ Quốc Phòng bàn giao 30 xe cứu thương hỗ trợ TP.HCM chống dịch ảnh 1Bộ Quốc phòng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 30 xe cứu thương, lái xe, cán bộ quân y. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 23/8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký bàn giao 30 xe cứu thương của Bộ Quốc phòng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dự lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, nhận ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã ký bàn giao 30 xe cứu thương cùng lái xe, cán bộ y tế theo kèm cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, hướng tới mục tiêu khống chế dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Số xe cứu thương, lái xe, nhân viên quân y được bàn giao cho Sở Y tế Thành phố đợt này trực thuộc các đơn vị của Quân khu 7 và Quân khu 9.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong tình hình dịch  COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng nói chung cũng như lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, nỗ lực chung sức cùng Thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

[Phát động thi đua đặc biệt quân đội cùng cả nước đoàn kết chống dịch]

30 chiếc xe cứu thương bàn giao cho Sở Y tế Thành phố lần này sẽ góp phần hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh, giảm tải cho ngành Y tế Thành phố trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân, góp phần cùng Thành phố sớm đạt được mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế, ông Tăng Chí Thượng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, chi viện kịp thời của Bộ Quốc phòng.

​Bộ Quốc Phòng bàn giao 30 xe cứu thương hỗ trợ TP.HCM chống dịch ảnh 2Đại tá Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (phải) và ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố (trái) ký bàn giao 30 xe cứu thương cho Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong thời gian qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong việc triển khai, đảm bảo sự hoạt động của 16 bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19.

Ngày 22/8, Sở Y tế đã tiếp nhận các Tổ quân y đến các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn Thành phố.

30 chiếc xe cứu thương tiếp nhận hôm nay của Bộ Quốc phòng là sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả giúp Thành phố sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc chiến đại dịch COVID-19.

Được biết, cùng tham gia đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đợt này còn có các cán bộ quân y là cựu chiến binh, bác sỹ, y tá Quân đội đã nghỉ hưu tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch với các công việc hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, khám, chăm sóc và điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Sau lễ tiếp nhận, 30 xe cứu thương sẽ được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao về cho Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục