Bộ Quốc phòng đánh giá tàu tuần tra đa năng CSB 8001

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đi nắm tình hình trên biển, đánh giá chất lượng tàu tuần tra đa năng CSB 8001.

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội đã đi nắm tình hình trên biển, đánh giá chất lượng tàu tuần tra đa năng CSB 8001; đồng thời thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên Đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đoàn do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Cùng đi có Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tàu tuần tra đa năng CSB 8001 do Nhà máy 189 thuộc Tổng Cục công nghiệp quốc phòng đóng mới theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Damen Hà Lan.

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, gió mạnh cấp 8, cấp 9, kíp tàu CSB 8001 đã nắm bắt, làm chủ trang, thiết bị, vận hành các chế độ, các tính năng kỹ, chiến thuật của tàu. Tất cả các thông số kỹ thuật đều đảm bảo đáp ứng được trong mọi điều kiện khai thác của cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là chiếc tàu thứ 4 được bổ sung vào trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển trong năm nay, hỗ trợ cho cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ phòng chống ô nhiễm môi trường, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi pháp luật trên biển.

Sự hiện diện của tàu CSB 8001 và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác quốc tế, đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam trong các điều ước quốc tế có liên quan, tạo niềm tin cho nhân dân.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tại Đảo Trường Sa, giữa cột mốc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đoàn đã cùng quân và dân trên đảo làm lễ chào cờ, đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, Chùa Trường Sa và viếng mộ liệt sỹ đã hy sinh trên đảo. Trong thời gian làm việc tại đây, đoàn đã đến thăm và tặng quà các hộ gia đình trên đảo.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh tới cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện Đảo Trường Sa.

Thứ trưởng đánh giá cao những cố gắng của quân và nhân dân tại nơi đây, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ cần tiếp tục quán triệt, nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng ta, đặc biệt những thỏa thuận về ứng xử trên biển Đông (DOC) không để bị động bất ngờ, mắc mưu những thế lực trong mọi tình huống. Chung sức xây dựng huyện Đảo Trường Sa phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Xây dựng Đảo Trường Sa thành khu vực phòng thủ vững chắc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên biển, đồng thời làm chỗ dựa tin cậy cho ngư dân của Việt Nam bám biển và đánh bắt hải sản xa bờ, sẵn sàng làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, xây dựng Đảng bộ chính quyền và lực lượng vũ trang trên đảo trong sạch, vững mạnh. Cán bộ chiến sỹ và nhân dân có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

Tại Nhà giàn DK1, đoàn đã làm lễ tưởng niệm và thả hoa viếng các cán bộ, chiến sỹ của nhà giàn đã hy sinh tại nơi này. Do điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt đoàn đã không thể lên thăm cán bộ, chiến sỹ của nhà giàn DK1. Những lời thăm hỏi, những tiếng hát, lời ca từ đất liền đã được chuyển qua hệ thống Tổng đài đến với cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1 trong nỗi xúc động nghẹn ngào.

Tàu CSB 8001 đã hoàn thành chuyến đi biển dài ngày đầu tiên chở đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và cán bộ các ban, ngành Trung ương cùng các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội về đất liền an toàn.

Ngày 27/11, tàu CSB 8001 đã được trở về với cán bộ, chiến sỹ tại Vùng Cảnh sát biển 3, kết thúc chuyến công tác trên biển đầy ý nghĩa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục