Bộ Quốc phòng Hàn bác tin mua hệ thống phòng thủ tên lửa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác tin mua hệ thống phòng thủ tên lửa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng bác bỏ khả năng nước này mua một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), đồng thời nói đây “chỉ là một lời đồn."
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác tin mua hệ thống phòng thủ tên lửa ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 22/2 đã lên tiếng bác bỏ khả năng Hàn Quốc có thể sẽ bỏ tiền ra mua một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, đồng thời nói đây “chỉ là một lời đồn.”

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Moon Sang-gyun của bộ trên nói: “Đây chỉ là một lời đồn đoán, điều này không có thật.”

Quân đội Mỹ muốn đưa một khẩu đội THAAD tới lãnh thổ Hàn Quốc để bảo vệ các lực lượng của họ đồn trú tại đây.

Cả Seoul và Washington đã thông báo sẽ sớm bắt đầu đàm phán chính thức về việc triển khai hệ thống này.

Tuy nhiên, do một khẩu đội chỉ có thể bao phủ được một nửa diện tích của Hàn Quốc nên một số nhà phân tích đã nêu ý kiến rằng nước này cần phải mua thêm và tự vận hành một hoặc hai khẩu đội THAAD nữa.

Từ trước tới nay, thay vì sử dụng THAAD, Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực phát triển L-SAM, loại tên lửa đất đối không tầm xa có khả năng đánh chặn tương tự như THAAD, như một phần trong các nỗ lực xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa độc lập.

Mỗi khẩu đội THAAD được cho là có giá khoảng 1.000 tỷ won (khoảng 809 triệu USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục