Bộ Quốc phòng Mỹ bổ nhiệm cố vấn cấp cao về các vấn đề an ninh Bắc Cực

Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã bổ nhiệm ông Randy "Church" Kee, một thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu, làm cố vấn cấp cao về các vấn đề an ninh Bắc Cực.
Bộ Quốc phòng Mỹ bổ nhiệm cố vấn cấp cao về các vấn đề an ninh Bắc Cực ảnh 1Tướng Randy "Church" Kee. (Nguồn: uaa.alaska.edu)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã bổ nhiệm ông Randy "Church" Kee, một thiếu tướng không quân đã nghỉ hưu, làm cố vấn cấp cao về các vấn đề an ninh Bắc Cực.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ việc bổ nhiệm tướng Randy "Church’ Kee vào vị trí cố vấn cấp cao về các vấn đề an ninh Bắc Cực là nhằm hỗ trợ thành lập Trung tâm Ted Stevens nghiên cứu an ninh Bắc Cực - trung tâm khu vực thứ 6 và mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ.

[Ngoại trưởng Blinken: Mỹ muốn tránh quân sự hóa Bắc Cực]

Với 30 năm binh nghiệp, ông Kee sẽ hợp tác với các đối tác của Mỹ "để đảm bảo một trật tự ổn định, dựa trên luật lệ ở Bắc Cực, qua đó sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ và tất cả các quốc gia Bắc Cực."

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí trên, ông Kee từng là Ủy viên Ủy ban nghiên cứu Bắc Cực của Mỹ cũng như Giám đốc điều hành của Trung tâm nhận thức về Vùng Bắc Cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục