Bộ Quốc phòng Nga bác kế hoạch xây dựng căn cứ mới ở Syria

Hãng tin RIA dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định nước này sẽ không xây dựng thêm các căn cứ không quân ở Syria.
Bộ Quốc phòng Nga bác kế hoạch xây dựng căn cứ mới ở Syria ảnh 1Máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ quân sự Latakia, Syria. (Nguồn: Sputnik)

Theo Reuters, ngày 9/12, hãng tin RIA dẫn phát biểu của Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định nước này sẽ không xây dựng thêm các căn cứ không quân ở Syria.

Ngoài ra, theo ông Konashenkov, Bộ Tổng Tham mưu Syria có bằng chứng cho thấy các máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu hôm 6/12 đã không kích các cứ điểm của quân đội Syria tại tỉnh Deir al Zor.

Trong khi đó cùng ngày, tân đặc phái viên Mỹ trong liên quân quốc tế, ông Brett McGurk lại cho rằng chỉ 30% các vụ không kích của Nga ở Syria là nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và 70% còn lại là nhắm đến "các nhóm vũ trang khác," trong khi liên quân quốc tế chỉ tập trung tấn công IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục