Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng IS bắt đầu rút khỏi Syria

Tình báo Nga cho biết rất nhiều chỉ huy dã chiến của nhóm phiến quân IS báo cáo về sở chỉ huy rằng các cuộc không kích của Nga đã khiến đạn dượ̣c và vũ khí của chúng bị thiếu hụt nghiêm trọng.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng IS bắt đầu rút khỏi Syria ảnh 1Khói bốc lên từ làng Jubata al-Khashab của Syria sau một vụ không kích của trực thăng quân sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 dẫn tin tình báo nước này cho biết rất nhiều chỉ huy dã chiến của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng báo cáo về sở chỉ huy rằng các cuộc không kích của Nga đã khiến đạn dượ̣c và vũ khí của chúng bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Lực lượng IS bắt đầu rút khỏi Syria để xây dựng căn cứ mới và hoàn thành cung cấp đạn dược, vũ khí và đồ tiếp tế khác trong các cuộc tác chiến.

Tuyên bố nêu rõ Nga đã chú ý đến âm mưu của IS, đồng thời tăng cường trinh thám bằng máy bay có người lái và máy bay không người lái để tăng cường hành động tấn công tổ chức IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục