Bộ Quốc phòng Nga xem xét cắt giảm khoảng 47.000 nhân viên

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 17.000 binh sỹ và 30.000 nhân viên dân sự sau khi hoàn thành việc xây dựng các kho đạn dược mới.
Bộ Quốc phòng Nga xem xét cắt giảm khoảng 47.000 nhân viên ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 17.000 binh sỹ và 30.000 nhân viên dân sự sau khi hoàn thành việc xây dựng các kho đạn dược mới.

Theo bộ trên, việc xây dựng các kho đạn hiện đại nói trên sẽ được hoàn tất trước cuối năm nay, nhờ đó có thể cắt giảm được 57.000 người hiện đang làm việc tại các kho hiện nay.

Việc vận chuyển trang thiết bị quân sự tới các kho đạn dược mới sẽ được tiến hành trong khoảng một năm.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong năm nay Nga sẽ hoàn tất trang bị cho 13 kho đạn dược hiện đại có khả năng chống cháy nổ rất cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục