Bộ Quốc phòng thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc

Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đạt thành tích xuất sắc năm 2013.
Bộ Quốc phòng thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc ảnh 1Vận động viên Ánh Viên tại SEA Games 27. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Sáng 21/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đạt thành tích xuất sắc tại Sea Games 27 và các giải quốc tế năm 2013.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương, khen thưởng những thành tích xuất sắc mà các huấn luyện viên, vận động viên Quân đội đã giành được tại đấu trường thể theo quốc tế và khu vực trong năm 2013.

Thành tích này là nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong toàn quân.

Nhấn mạnh về việc Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Giải bắn súng quân dụng Lục quân lần thứ 24 và những sự kiện khác của Quân đội trong năm 2014, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thể dục Thể thao Quân đội trong năm 2014 và những năm tới.

Các cơ quan của Bộ Quốc phòng cần coi trọng gắn việc nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực cho bộ đội với việc đào tạo, rèn luyện lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao; làm tốt công tác chuẩn bị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, thi đấu của các đội thể thao; tập trung ưu tiên phát triển các môn thể thao cơ bản trong chương trình Olympic và các môn thể thao thế mạnh của Quân đội.

Tại Sea Games 27, các vận động viên Quân đội đã đóng góp 14 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 15 huy chương đồng, trong tổng số 245 huy chương các loại mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được.

Cũng trong năm 2013, các vận động viên Quân đội còn tham gia thi đấu xuất sắc và đạt 41 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 14 huy chương đồng tại các giải quốc tế.

Các vận động viên Quân đội tiêu biểu trong năm qua như thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Ngân môn Taekwondo giành huy chương vàng giải vô địch quyền thế giới; thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Kim Hoàng môn Vovinam giành huy chương vàng giải vô địch thế giới; thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Hoàng Hiệp môn Wushu giành huy chương vàng giải vô địch thế giới...

Đặc biệt, vận động viên bơi Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 1 huy chương vàng giải vô địch châu Á; 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Đại hội thể thao trẻ châu Á; 11 huy chương vàng tại giải vô địch các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á.

Tại buổi lễ, 18 cá nhân có thành tích thi đấu xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 và các giải quốc tế trong năm 2013 đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thưởng một bậc lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyển chế độ phục vụ từ hạ sỹ quan, công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp và tuyển dụng công nhân viên quốc phòng đối với 20 huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SeaGaames 27 và các giải thể thao quốc tế năm 2013.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen 14 huấn luyện viên, vận động viên... Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định thưởng tiền cho các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc trong năm 2013; trong đó thưởng 30 triệu đồng đối với huấn luyện viên, vận động viên giành được huy chương vàng Sea Games 27 và huy chương vàng giải thế giới.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 5 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục