Bộ sưu tập “độc nhất vô nhị” 1.200 tem thư về bóng đá

Một công dân Ấn Độ ham mê sưu tập tem về bóng đá

Pradip Jain, người say mê sưu tập và nghiên cứu tem thư ở Ấn Độ, có trong tay bộ sưu tập “độc nhất vô nhị” khoảng 1.200 tem thư về bóng đá được phát hành tại nhiều nước.
Một công dân Ấn Độ ham mê sưu tập tem về bóng đá ảnh 1Một con tem trong bộ sưu tập của ông Pradip Jain. (Nguồn: Báo Ấn Độ)

Một công dân Ấn Độ đang tạo nên cơn sốt bóng đá dù đội bóng nước này không thể tham gia World Cup 2014.

Pradip Jain, người say mê sưu tập và nghiên cứu tem thư, có trong tay bộ sưu tập “độc nhất vô nhị” khoảng 1.200 tem thư về bóng đá được phát hành tại nhiều nước.

Bộ sưu tập này bao gồm từ con tem đầu tiên đến những con tem mới nhất về môn thể thao được mến mộ nhất hành tinh.

Trong bộ sưu tập tem của Pradip Jain có những con tem đầu tiên của thế giới do Uruguay phát hành năm 1924 để đánh dấu sự kiện nước này thắng Switzerland 3-0 trong trận đấu tại Olympics năm 2014.

Những con tem này không có ảnh cầu thủ mà chỉ có hình ảnh sân bóng và quả bóng.

Năm 1925, Hungary là nước đầu tiên phát hành tem thư mô tả một cầu thủ đang chơi bóng và đây là một trong tám bộ tem được phát hành để gây quỹ cho các câu lạc bộ thể thao Hungary và Pradip Jain cũng có con tem này trong bộ sưu tập của mình.

Jain cho biết: “Chỉ có 117.651 con tem về bóng đá được phát hành tại Hungary vào năm 1925 và chúng có giá trị đến ngày 31/12 năm đó. Hiện chỉ còn khoảng 200 con tem trong bộ tem này trên thế giới và tôi đã mua con tem tại một cuộc triển lãm ở Đức cách đây vài năm.”

Jain bước vào thế giới sưu tập tem thư năm 1970 sau khi tới thăm một triển lãm tem thư do Cục bưu chính Ấn Độ tổ chức. Từ đó đến nay ông đã đi khắp thế giới để lùng những con tem độc bổ sung cho “kho tài sản” của giá trị của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục