Bộ trưởng Anh đề xuất trưng cầu dân ý về các điều khoản rời EU

Bộ trưởng y tế Anh Jeremy Hunt đưa ra khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về những điều khoản của việc Anh rời Liên minh châu Âu.
Bộ trưởng Anh đề xuất trưng cầu dân ý về các điều khoản rời EU ảnh 1(Nguồn: nytimes.com)

Theo hãng AFP, Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt ngày 28/6 đưa ra khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về những điều khoản của việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), nhưng nhấn mạnh rằng Anh “phải” rời liên minh này.

Trong một bài viết đăng trên tờ Daily Telegraph, vị bộ trưởng trên nhấn mạnh rằng Anh phải duy trì sự tiếp cận khu vực tự do thương mại của EU, nhưng cần đạt được một thỏa thuận để giới hạn sự dịch chuyển tự do của người dân.

Ông Jeremy cũng kêu gọi một sự lựa chọn “Na Uy +”, bao gồm “sự tiếp cận đầy đủ thị trường chung với sự thỏa hiệp hợp lý về các nguyên tắc dịch chuyển tự do.”

Sau đó, phương án này cần được đưa ra lấy ý kiến công chúng Anh, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý hoặc một bản tuyên ngôn của Đảng Bảo thủ trước thềm một cuộc tổng tuyển cử.

Phản ứng trước lời kêu gọi trên, nhân vật chủ chốt trong cuộc vận động chiến dịch Brexit Nigel Farage cho rằng một cuộc bỏ phiếu thứ 2 “sẽ là một sự phản bội” đối với cử tri Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục