Bộ trưởng Anh tố Nga đang làm tình hình xấu đi ở Syria

Anh đã tìm cách làm bẽ mặt Nga vì các cuộc oanh kích gây thương vong lớn tại thành phố Aleppo trong một phiên điều trần đặc biệt về những vi phạm của Moskva ở Syria
Bộ trưởng Anh tố Nga đang làm tình hình xấu đi ở Syria ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích của lực lượng đối lập ở thành phố Aleppo, Syria ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Anh đã tìm cách làm bẽ mặt Nga vì các cuộc oanh kích gây thương vong lớn tại thành phố Aleppo trong một phiên điều trần đặc biệt về những hành động mà họ cho là vi phạm của Moskva ở Syria, do Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tiến hành tại Geneva theo yêu cầu của London.

Trong một bài phát biểu tại phiên họp này, Bộ trưởng phụ trách về các vấn đề châu Phi và Trung Đông của Anh Tobias Ellwood nói: "Nga, bạn đang làm cho tình hình xấu đi, chứ không phải giải quyết nó. Điều này rất đáng xấu hổ và không phải là hành động hoặc vai trò lãnh đạo mà chúng tôi kỳ vọng từ một quốc gia thuộc nhóm P5 (5 nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ)."

Dự kiến, phái đoàn của Nga sẽ phát biểu tại sự kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục