Bộ trưởng Công an Trung Quốc thăm Iran để thúc đẩy chống khủng bố

Chuyến thăm của ông Mạnh Kiến Trụ diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm kiếm các liên minh trong nỗ lực nhằm duy trì ổn định ở khu tự trị Tân Cương.
Bộ trưởng Công an Trung Quốc thăm Iran để thúc đẩy chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/11 thông báo Bộ trưởng Công an nước này Mạnh Kiến Trụ đã thăm Iran nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo Reuters, động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm kiếm các liên minh trong nỗ lực nhằm duy trì ổn định ở khu tự trị Tân Cương.

Là người đi đầu trong các nỗ lực chống khủng bố của Trung Quốc, ông Mạnh Kiến Trụ đã hội đàm với một số quan chức cấp cao trong thời gian ở thăm Iran (từ ngày 15-17/11), trong đó có Phó Tổng thống Rahmani Fazl.

Trong một thông cáo, bộ trên xác nhận: "Hai bên đã đạt được sự đồng thuận quan trọng liên quan tới việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ Trung Quốc-Iran, đặc biệt khi trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hợp tác hành pháp và an ninh. Trung Quốc và Iran có lợi ích chung rộng rãi về chống chủ nghĩa khủng bố và Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác với Tehran và thể hiện vai trò chủ động trong việc duy trì lợi ích an ninh của cả hai nước cũng như thúc đẩy hòa bình-ổn định khu vực."

Ông Mạnh Kiến Trụ cho hay Trung Quốc mong muốn duy trì các cuộc trao đổi cấp cao với Iran và làm việc chặt chẽ hơn với nước này trong lĩnh vực thương mại và an ninh.

Bắc Kinh thừa nhận nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa từ các phần tử Hồi giáo ở Tân Cương, cực Tây Trung Quốc. Tại đây, hàng trăm người đã thiệt mạng trong làn sóng bạo động suốt 2 năm qua và cả thời gian trước đó. Trung Quốc đã nhiều lần thúc đẩy các nỗ lực lớn hơn trong khu vực để giải quyết vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục