Nữ Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản đệ đơn từ chức

Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yuko Obuchi đệ đơn từ chức

Ngày 20/10, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật đệ đơn từ chức lên Thủ tướng để nhận trách nhiệm về cáo buộc các nhóm ủng hộ bà sử dụng quỹ chính trị sai.
Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yuko Obuchi đệ đơn từ chức ảnh 1Nữ Bộ trưởng Yuko Obuchi trong cuộc họp báo ở Tokyo ngày 18/10 vừa qua. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 20/10, Bộ trưởng Công nghiệp-Thương mại và Kinh tế Nhật Bản Yuko Obuchi đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Shinzo Abe để nhận trách nhiệm về cáo buộc các nhóm ủng hộ bà sử dụng quỹ chính trị sai mục đích.

Theo một nguồn tin thân cận với ông Abe, vị Bộ trưởng phụ trách kinh tế, thương mại và công nghiệp 40 tuổi này đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại một cuộc họp ở văn phòng của ông.

Nổi bật trong số các cáo buộc về việc sử dụng sai quỹ trong thời gian gần đây là việc một trong số các nhóm ủng hộ bà Obuchi sử dụng quỹ chính trị để mua vé nghe nhạc cho các thành viên của nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục