Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ gặp trí thức Việt tại Canada

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ mong muốn các trí thức người Việt Nam ở Canada sẽ có nhiều đóng góp phát triển đất nước.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ gặp trí thức Việt tại Canada ảnh 1Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngày 20/8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Canada, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã có buổi gặp gỡ đại diện trí thức người Việt tại Canada ở "Nhà Việt Nam".

Tham dự buổi gặp mặt có khoảng 80 người, đại diện cho những trí thức người Việt thành đạt tại Canada.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã giới thiệu tình hình phát triển khoa học, công nghệ tại Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam coi khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu và đã có nhiều nỗ lực để phát triển ngành này.

Trong năm 2013, Quốc hội đã thông qua Luật khoa học và công nghệ sửa đổi, với điểm mới nhất là thay đổi tư duy đầu tư cho khoa học, công nghệ, quy định doanh nghiệp phải đi tiên phong, doanh nghiệp nhà nước phải trích một phần lợi nhuận trước thuế để thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ.

Thay đổi thứ hai là về cơ chế tổ chức cho hoạt động khoa học, công nghệ, liên quan đến việc cung cấp tài chính ngay từ khâu xây dựng đến phê duyệt để có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai, áp dụng khoa học, công nghệ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống. Việc cấp phát tiền cho hoạt động khoa học, công nghệ phải thông qua hệ thống quỹ phát triển khoa học, công nghệ từ Trung ương đến địa phương, từ bộ ngành đến các doanh nghiệp.

Thứ ba là về định mức chi và thủ tục thanh quyết toán cho các đề tài, dự án có nhiều nội dung mới bổ sung phù hợp. Cơ chế khoán gọn được tuân thủ áp dụng. Luật sửa đổi cũng quy định có 3 đối tượng được Nhà nước tập trung trọng dụng và ưu đãi là các nhà khoa học đầu ngành, những nhà khoa học được nhà nước giao nhiệm vụ cấp quốc gia và những nhà khoa học trẻ có tài năng.

Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chính phủ Việt Nam cũng đã lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ quốc gia (NAFOSTED) để hỗ trợ nghiên cứu cơ bản và lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia để hỗ trợ các công ty tổ chức nghiên cứu, ứng dụng.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng cung cấp những thông tin làm nức lòng các đại diện trí thức người Việt tại Canada như Việt Nam đang dẫn đầu về y tế trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi và sản xuất vắcxin, dẫn đầu về sản xuất thủy điện trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngoài ra, Việt Nam cũng là một trong 10 quốc gia sản xuất được dàn khoan tự nâng cho ngành dầu khí.

Trả lời những câu hỏi tâm huyết của đại diện trí thức người Việt tại Canada về thực trạng, giải pháp và phương hướng phát triển khoa học, công nghệ trong nước thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết việc phát triển khoa học, công nghệ trong nước đang gặp nhiều khó khăn do Việt Nam còn nghèo, cơ chế còn nhiều bất cập, môi trường làm việc cho các nhà nghiên cứu chưa thực sự như mong đợi. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đã chọn một số ngành trọng điểm có lợi thế cạnh tranh như sản xuất lúa gạo, vắcxin, trồng nấm và nuôi cá da trơn... để đẩy mạnh đầu tư.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của trí thức người Việt ở nước ngoài nói chung và ở Canada nói riêng. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các trí thức người Việt ở Canada sẽ về nước đóng góp tri thức, sức lực cho công cuộc phát triển đất nước khi điều kiện làm việc ở Việt Nam phù hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng cho biết mục đích chuyến thăm Canada lần này của đoàn là làm việc với một số đối tác tại Canada để có thể thiết lập hợp tác cấp quốc gia, hướng đến Hiệp định hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam-Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục