Bộ trưởng Nepal từ chức vì bị cáo buộc "quấy rối tình dục"

Bộ trưởng Nông nghiệp Nepal ngày 2/7 đã đệ đơn từ chức do phải hứng chịu cơn bão chỉ trích sau khi những bức ảnh và video về hành vi sàm sỡ phụ nữ của ông được tung lên mạng.
Bộ trưởng Nepal từ chức vì bị cáo buộc "quấy rối tình dục" ảnh 1Bức ảnh được cho là ông Hari Prasad Parajuli đang có hành vi sàm sỡ một phụ nữ (Nguồn: ​OnlineKhabar)

Bộ trưởng Nông nghiệp Nepal ngày 2/7 đã đệ đơn từ chức do phải hứng chịu cơn bão chỉ trích sau khi những bức ảnh và video về hành vi sàm sỡ phụ nữ của ông được tung lên mạng.

Bức ảnh Bộ trưởng Hari Prasad Parajuli đang ôm ấp một số phụ nữ trong lễ hội mừng vụ mùa mới bắt đầu đã gây sốt trên mạng tại Nepal từ hôm 1/7, làm dấy lên làm sóng chỉ trích, cáo buộc ông Parajuli có hành vi quấy rối tình dục.

Người phát ngôn đảng UML của ông Parajuli đã lên tiếng biện bạch cho rằng đó chỉ là một tai nạn, nhưng cũng cho rằng bộ trưởng không nên vượt qua ranh giới của sự lịch thiệp ở nơi công cộng.

Cố vấn báo chí của Thủ tướng Nepal Sushil Koirala xác nhận với AFP rằng đơn từ chức của bộ trưởng Parajuli đã được chấp nhận.

Theo AFP, căn cứ vào một điều tra năm 2013 của Ngân hàng thế giới WB, có khoảng 26% phụ nữ Nepal, tuổi từ 19 đến 35 nói rằng họ từng bị tấn công tình dục trên các phương tiện giao thông công cộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục