Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã tới thăm Lào

Lào và Trung Quốc nhấn mạnh tăng cường đối tác chiến lược toàn diện, tổ chức triển khai tinh thần lãnh đạo hai nước đã nhất trí.
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thăm chính thức Lào từ ngày ngày 2 đến 3/8/2013.

Chiều 3/8, tại Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã được Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone và Thủ tướng Thongsinh Thammavong tiếp.

Trước đó tại Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên đã cùng nhau trao đổi về quan hệ hợp tác Lào-Trung Quốc thời gian qua.

Ngoài ra, hai bên còn trao đổi sâu về xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Chính phủ Lào với Chính phủ Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và các lĩnh vực khác, kể cả việc mở thêm Tổng lãnh sự Lào ở Quảng Châu Trung Quốc.

Ông Vương Nghị khẳng định mong muốn của Trung Quốc trong việc hợp tác hiệu quả dự án đường sắt Lào-Trung Quốc sớm đi vào thực hiện trong thời gian gần; Trung Quốc cho Chính phủ Lào vay tiền phát triển chương trình nước sạch ở thủ đô Vientiane và ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết, giúp Bộ Ngoại giao Lào một số suất học bổng.

Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau về vấn đề khu vực và quốc tế, trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên quan tâm./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục