Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản hội đàm tại Bắc Kinh

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi nêu rõ việc duy trì quan hệ song phương "mang tính xây dựng và ổn định" đang trở nên "ngày càng quan trọng."
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản hội đàm tại Bắc Kinh ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đang ở thăm Bắc Kinh.

Theo hãng tin Kyodo, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Hayashi nêu rõ việc duy trì quan hệ song phương "mang tính xây dựng và ổn định" đang trở nên "ngày càng quan trọng."

Điều này đã được Thủ tướng Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí trong cuộc hội đàm thượng đỉnh vào tháng 11 năm ngoái.

[Đường dây nóng quân sự Nhật Bản-Trung Quốc đi vào hoạt động]

Trong khi đó, Bộ trưởng Tần Cương lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị song phương năm 1978 và hai bên cần đưa ra "những lựa chọn đúng đắn" để tôn vinh tinh thần của hiệp ước.

Ông cam kết sẽ hợp tác với Ngoại trưởng Hayashi trong thúc đẩy trao đổi và đối thoại để hai nước có thể "tiến lên phía trước bằng cách loại bỏ các trở ngại."

Dự kiến Ngoại trưởng Hayashi sẽ có cuộc hội kiến Thủ tướng Lý Cường và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị. Ông Hayashi là ngoại trưởng Nhật Bản đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ tháng 12/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục