Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada từ chức để tập trung cai nghiện

Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển Canada Hunter Tootoo đã bất ngờ từ chức, đồng thời rút khỏi ban lãnh đạo nòng cốt của đảng Tự do cầm quyền.
Bộ trưởng Ngư nghiệp Canada từ chức để tập trung cai nghiện ảnh 1Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển Canada Hunter Tootoo. (Nguồn: Canadian Press)

Ngày 31/5, Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển Canada Hunter Tootoo đã bất ngờ từ chức, đồng thời rút khỏi ban lãnh đạo nòng cốt của đảng Tự do cầm quyền.

Trong tuyên bố đưa ra tối 31/5, Bộ trưởng Tootoo nêu rõ ông quyết định từ chức vì muốn tập trung cai nghiện và cần có không gian riêng trong thời điểm này.

Ngoài việc từ chức Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển Canada, ông Tootoo cũng sẽ rút khỏi ban lãnh đạo đảng Tự do để “không làm sao nhãng công việc của các đồng nghiệp."

Văn phòng Thủ tướng Canada đã ra ngay thông báo khẳng định Bộ trưởng Tootoo từ chức để dành thời gian điều trị một số vấn đề liên quan đến cai nghiện. Tuyên bố cũng cho biết lãnh đạo của chính phủ tại Hạ viện Dominic Leblanc sẽ tiếp quản vị trí của ông Tootoo.

Ông Tootoo là người thổ dân Inuk thứ hai được bổ nhiệm làm thành viên nội các Chính phủ liên bang Canada sau khi vượt qua Leona Aglukkaq trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục