Bộ trưởng Nội vụ Anh bắt đầu chạy đua để giành chức thủ tướng

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May tuyên bố sẽ đoàn kết nước Anh, trong bối cảnh vị nữ chính trị gia này đã bắt đầu nỗ lực để kế nhiệm ông David Cameron làm thủ tướng.
Bộ trưởng Nội vụ Anh bắt đầu chạy đua để giành chức thủ tướng ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin trong bức thư gửi tờ The Times số ra ngày 30/6, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May tuyên bố sẽ đoàn kết nước Anh, trong bối cảnh vị nữ chính trị gia này đã bắt đầu nỗ lực để kế nhiệm ông David Cameron làm thủ tướng.

Bà May viết: "Sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tuần trước, đất nước của chúng ta cần ban lãnh đạo mạnh và tin cậy để đưa chúng ta vượt qua giai đoạn bất ổn kinh tế-chính trị, và để thương thảo các điều khoản tốt nhất có thể khi chúng ta rời Liên minh châu Âu."

Bà May cho biết ban lãnh đạo của bà sẽ thực hiện một "chương trình cải cách xã hội triệt để" nhằm "biến Anh trở thành một đất nước phục vụ tất cả người dân."

Giống cựu Thủ tướng Cameron, người đã từ chức sau khi Anh quyết định bỏ phiếu rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua, bà May cũng là một trong những nhân vật ủng hộ quan điểm ở lại khối này.

Dự kiến, người kế nhiệm ông Cameron sẽ nhậm chức vào đầu tháng Chín và sẽ phải đối mặt thử thách trong việc thương lượng với EU về quan hệ song phương cũng như quyết định về khả năng tiến hành một cuộc bầu cử sớm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục