Bộ trưởng Nông nghiệp Đức từ chức vì làm lộ tin mật

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Hans-Peter Friedrich đã từ chức trước những thông tin nói rằng ông đã để lộ thông tin mật của cảnh sát.
Bộ trưởng Nông nghiệp Đức từ chức vì làm lộ tin mật ảnh 1Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Hans-Peter Friedrich. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Hans-Peter Friedrich đã từ chức trước những thông tin nói rằng ông đã để lộ thông tin mật của cảnh sát liên quan vụ điều tra một nghị sỹ Quốc hội liên bang lưu trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Ông Friedrich đã chính thức thông báo từ chức chiều 14/2 tại một cuộc họp báo trước những cáo buộc việc ông đã để lộ thông tin mật về một nghị sỹ bị nghi lưu trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Nghị sỹ đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU) Friedrich khẳng định ông không làm gì sai phạm, song sức ép quanh vấn đề này đã buộc ông phải đi tới quyết định từ chức.

Ngay trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo bà đã chấp nhận đơn từ chức của ông Friedrich, đồng thời đánh giá cao những thành quả trong cuộc chiến chống khủng bố khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức từ 3/2011 tới cuối năm 2013.

Bà Merkel cũng bày tỏ hy vọng Chủ tịch CSU Horst Seehofer sẽ sớm đề cử người thay thế ông Friedrich. Tuy nhiên, theo báo chí Đức, ông Friedrich đã phải chịu sức ép từ cả phe đối lập về cáo buộc để lộ thông tin mật cũng như từ phía Thủ tướng Merkel.

Báo Hình ảnh của Đức cho biết chính bà Merkel đã gây sức ép buộc vị bộ trưởng trong liên đảng bảo thủ của bà phải từ chức.

Trước đó, ngày 13/2, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền của bà Merkel khẳng định họ đã nhận được thông tin từ ông Friedrich hồi tháng 10/2013, khi đó là Bộ trưởng Nội vụ liên bang, về cuộc điều tra đối với nghị sỹ đảng SPD Sebastian Edathy liên quan việc ông này lưu trữ các hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Hôm 11/2, nhà riêng của ông Edathy ở thành phố Hanover đã bị cảnh sát và lực lượng điều tra lục soát để tìm kiếm các hình ảnh khiêu dâm trẻ em lưu trữ trong nhà.

Theo các nhà điều tra, việc để lộ thông tin như trên có thể gây khó khăn cho quá trình điều tra và có lẽ ông Edathy đã được thông báo trước về cuộc điều tra này.

Như vậy, với quyết định của mình, chính khách 56 tuổi của đảng CSU là vị bộ trưởng đầu tiên trong nội các mới của bà Merkel ra đi chỉ sau hai tháng tại nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục