Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan từ chức vì vụ máy bay

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan từ chức sau công bố báo cáo nói rằng sai lầm nghiêm trọng của tổ lái đã dẫn tới vụ rơi máy bay ở Nga.
Theo Reuters, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 29/7 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Bogdan Klich đã từ chức sau khi công bố một báo cáo của chính phủ nói rằng những sai lầm nghiêm trọng của tổ lái đã dẫn tới vụ rơi máy bay quân sự ở Nga hồi năm ngoái làm Tổng thống Lech Kaczynski thiệt mạng.

Ông Tusk nói trong một cuộc họp báo: "Ông Klich hôm qua đã đề nghị từ chức và hôm nay tôi đã chấp nhận".

Thủ tướng Tusk đã bổ nhiệm Thứ trưởng Nội vụ Tomasz Siemoniak làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Quyết định từ chức của ông Klich diễn ra chỉ chưa đầy ba tháng trước cuộc bầu cử quốc hội mà đảng ôn hòa Cương lĩnh Công dân (PO) của ông Tusk dự kiến sẽ giành chiến thắng.

Vụ tai nạn máy bay tại sân bay Smolensk ở miền Tây nước Nga ngày 10/4/2010 đã làm Tổng thống Lech Kaczynski, vợ ông cùng nhiều quan chức và chỉ huy quân đội Ba Lan thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục