Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Carl Holst tuyên bố sẽ từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch tuyên bố ông sẽ từ chức sau khi truyền thông đăng tải chỉ trích về những quyết định bổ nhiệm mà ông đưa ra khi còn là người đứng đầu Khu hành chính Nam Đan Mạch.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Carl Holst tuyên bố sẽ từ chức ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Carl Holst. (Nguồn: tv2.dk)

Reuters đưa tin, ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Carl Holst tuyên bố ông sẽ từ chức sau khi truyền thông nước này đăng tải chỉ trích về những quyết định bổ nhiệm mà ông đưa ra khi còn là người đứng đầu Khu hành chính Nam Đan Mạch.

Động thái trên là đòn giáng vào chính quyền mới được bầu chọn của quốc gia Tây Bắc Âu này.

Trong thông cáo báo chí, ông Holst nói: "Các vụ việc trong thời kỳ tôi còn đương chức (ở Nam Đan Mạch) đã làm lu mờ năng lực tạo ra sự khác biệt của tôi trên cương vị là Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Hợp tác khu vực Tây Bắc Âu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục