Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cam kết tăng cường liên minh với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nhấn mạnh duy trì mối quan hệ đồng minh vững chắc với Mỹ là việc có ý nghĩa quyết định đối với an ninh của Seoul.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cam kết tăng cường liên minh với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 13/1 tuyên bố sẽ tăng cường mối liên minh vốn đã rất vững chắc với Mỹ để đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Han nhấn mạnh tại một cuộc họp với các chuyên gia quốc phòng rằng duy trì mối quan hệ đồng minh vững chắc với Washington là việc có ý nghĩa quyết định đối với an ninh của Seoul, đồng thời nêu rõ: “Tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên rất nghiêm trọng.” 

Ngoài ra, ông Han còn cho rằng những tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như mối liên minh Mỹ-Hàn rất có ý nghĩa vì đây là một “tín hiệu tích cực” đối với Hàn Quốc trong việc tìm kiếm quan hệ đối tác với chính quyền mới của Mỹ.

Những phát biểu của Bộ trưởng Han được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố trong bài phát biểu nhân dịp năm mới rằng Bình Nhưỡng đã bước vào giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong khi người được ông Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ngày 12/1 nhận định việc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa là “một mối đe dọa nghiêm trọng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục