Bộ trưởng Quốc phòng Israel đề xuất bầu cử trước thời hạn

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon ngày 30/11 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu nên tìm cách tổ chức các cuộc bầu cử sớm.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel đề xuất bầu cử trước thời hạn ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon. (Nguồn: Flash90)

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon ngày 30/11 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu nên tìm cách tổ chức các cuộc bầu cử sớm nếu các thành viên trong liên minh cầm quyền tiếp tục tranh cãi trước công luận.

Đây là quan chức cấp cao nhất trong Nội các Israel xác nhận khả năng này.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Channel 2 của Israel, ông Moshe Ya'alon nói: “Không thể tiếp tục tình trạng như hiện nay. Đây là một chính phủ mà phải đối mặt những điều ngạc nhiên xảy ra hàng ngày, chúng tôi có một liên minh không bình thường. Nếu tình hình tiếp tục diễn ra theo chiều hướng như vậy thì cách tốt nhất là tổ chức một cuộc bầu cử càng sớm càng tốt.”

Chính phủ của ông Netanyahu đã bị chia rẽ do những bất đồng liên quan đến đề xuất cắt giảm ngân sách năm 2015, chính sách đối với người Palestine ở Jerusalem và dự luật “Nhà nước Do Thái,” vốn vấp phải những chỉ trích rằng sẽ phân biệt đối xử với những công dân Israel gốc Arab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục