Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới Ankara và sẽ có các cuộc thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan, Thủ tướng Binali Yildirim cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Fikri Isik.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Arlington, Virginia ngày 11/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 21/10 đã tới Ankara và sẽ có các cuộc thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan, Thủ tướng Binali Yildirim cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Fikri Isik.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington lo ngại về những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq trong khi cuộc chiến dự kiến kéo dài nhằm tái chiếm thành phố Mosul từ các phần tử IS bước vào giai đoạn quyết định.

Thổ Nhĩ Kỳ vốn lo ngại chiến dịch giải phóng Mosul có thể làm gia tăng ảnh hưởng của các dân quân người Kurd chống lại Ankara.

Chính quyền Ankara tuyên bố không thể đứng ngoài, song Baghdad kiên quyết chống lại sự can dự của binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ.

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington đang thảo luận nhằm giúp Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ có một sự hiễu biết lẫn nhau về chiến dịch quân sự ở Mosul, cũng như sự can dự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục