Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Châu Âu cần đẩy mạnh chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Châu Âu cần đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công tại Brussels cho thấy châu Âu cần phải tham gia với Mỹ trong cuộc chiến chống IS.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Châu Âu cần đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: www.epictimes.com)

Ngày 23/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố các cuộc tấn công khủng bố tại Brussels (Bỉ) chứng tỏ với châu Âu rằng cần phải tham gia với Mỹ trong việc đẩy mạnh cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, ông Carter chỉ rõ: "Sự kiện Brussels ngày càng cho người dân châu Âu thấy, như chúng tôi đã và đang tăng cường chiến dịch nhằm đánh bại IS ở Iraq, Syria và những nơi khác, họ cần phải đẩy mạnh những nỗ lực của mình và tham gia cùng với chúng tôi."

Trong một diễn biến liên quan, Hạ nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang California, Devin Nunes cùng ngày cho biết những kẻ đánh bom liều chết đứng sau các vụ tấn công khủng bố ở Brussels hôm 22/3, làm ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, có thể đã cố tình nhằm vào các công dân Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên, ông Nunes chỉ rõ vụ nổ tại sân bay ở thủ đô Brussels hôm 22/3 gần với quầy làm thủ tục lên máy bay của một hãng hàng không Mỹ, trong khi ga tàu điện ngầm bị đánh bom nằm gần Đại sứ quán Mỹ.

Ông cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với phía Bỉ để điều tra vụ việc và còn quá sớm để trả lời câu hỏi liệu các thủ lĩnh IS ở Syria đã lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công hay liệu những kẻ tấn công đã dựa vào các thông tin liên lạc được mã hóa hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục