Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm Hàn Quốc

Ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Hàn Quốc, đây là chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du ba nước châu Á.
Ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã đến Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du ba nước châu Á gồm cả Indonesia và Nhật Bản.

Dự kiến ngay trong chiều cùng ngày, ông Panetta sẽ thăm các binh sỹ Mỹ tại căn cứ quân sự lớn mang tên Yongsan ở trung tâm thủ đô Seoul.

Tiếp đó, ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Kim Kwan-jin để thảo luận về kết quả cuộc gặp Mỹ-Triều Tiên tại Geneva, đồng thời trao đổi về các biện pháp khôi phục đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Panetta, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cùng ngày đã đăng bài báo nói về quan hệ hai nước và những cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ an ninh cho đồng minh thân cận ở Đông Bắc Á này.

Bài báo dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Panetta khẳng định quân đội hai nước sẽ tiếp tục hợp tác ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và rằng Washington sẽ đảm bảo "ô hạt nhân vững chắc và hiệu quả" cho Hàn Quốc.

Mỹ đưa binh sỹ đến Hàn Quốc đồn trú kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và hiện có 28.500 binh sỹ đang đóng quân tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục