Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xây dựng chiến lược về quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Afghanistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến Afghanistan, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách xây dựng chiến lược về quốc gia bị chiến tranh tàn phá này, nơi lực lượng nổi dậy Taliban tiếp tục giành được những lợi thế.

Dự kiến, ông Mattis sẽ gặp gỡ các quan chức Afghanistan và binh sỹ Mỹ khi ở thăm Kabul.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Lục quân Qadam Shah Shahim của Afghanistan từ chức sau vụ hơn 140 binh sỹ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do Taliban tiến hành nhằm vào một căn cứ quân sự hôm 21/4.

[Afghanistan: Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân từ chức]

Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Dinh Tổng thống nêu rõ: "Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và Tham mưu trưởng Lục quân Qadam Shah Shahim đã từ chức ngay khi quyết định này có hiệu lực."

Theo ông Shah Hussain Murtazawi, quyền phát ngôn viên của Tổng thống Ghani, nguyên nhân của việc từ chức là do vụ tấn công của Taliban ngày 21/4 vào một căn cứ quân sự tại thành phố miền Bắc Mazar-i-Sharif.

Vụ tấn công khiến khiến ít nhất 140 binh sỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục