Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chuẩn bị thăm Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ thăm Ấn Độ trong tuần tới, khẳng định quan hệ đối tác chiến lược và quốc phòng với New Delhi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chuẩn bị thăm Ấn Độ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng ANI News ngày 23/9 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ thăm Ấn Độ trong tuần tới và có các cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ Nirmala Sitharaman, Thủ tướng Narendra Modi để nhấn mạnh đến cam kết lâu dài của Washington đối với mối quan hệ đối tác chiến lược và quốc phòng với New Delhi.

Ông Mattis và bà Sitharaman sẽ thảo luận các vấn đề từ chống khủng bố, hàng hải, các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu.

Đây sẽ là chuyến thăm cấp nội các đầu tiên của Mỹ tới Ấn Độ dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

[Ấn Độ và Mỹ thành lập diễn đàn đối tác chiến lược song phương]

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay ông Mattis sẽ nhấn mạnh Mỹ coi Ấn Độ là một đối tác được coi trọng và có tầm ảnh hưởng, với những lợi ích đôi bên sâu rộng vượt ra ngoài khu vực Nam Á.

Trong chuyến thăm trên, ông Mattis sẽ bày tỏ việc Mỹ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ấn Độ cho nền dân chủ, sự ổn định, thịnh vượng và an ninh của Afghanistan.

Trong khi đó, Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Navtej Sarna cho rằng quan hệ Ấn Độ-Mỹ đã chuyển thành mối quan hệ đối tác toàn cầu.

Đại sứ Sarna nói: "Ngày nay, Ấn Độ và Mỹ sát cánh cùng nhau trong nhiều vấn đề của thế giới. Ấn Độ và Mỹ có sự hội tụ mạnh mẽ về chống khủng bố, hàng hải"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục