Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm quốc gia chiến lược ở châu Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 23/4 đã đến Djibouti trong một chuyến thăm ngắn tới quốc gia có ý nghĩa chiến lược ở vùng Sừng châu Phi này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm quốc gia chiến lược ở châu Phi ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Nguồn: AP)

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 23/4 đã đến Djibouti trong một chuyến thăm ngắn tới quốc gia có ý nghĩa chiến lược ở vùng Sừng châu Phi này. Đây là nơi đặt căn cứ quân sự thường trực duy nhất của Mỹ ở châu Phi.

Dự kiến, ông Mattis sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Djibouti Ismael Omar Guelleh và Tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Phi, Tướng Thomas Waldhauser.

Căn cứ Camp Lemonnier của Mỹ ở Djibouti là nơi đồn trú của khoảng 4.000 binh sĩ và nhân viên nhà thầu Mỹ. Căn cứ này có vai trò thiết yếu cho các hoạt động quân sự của Mỹ ở Somalia trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang như Al-Shabaab, cũng như hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ ở Yemen, nơi lực lượng đặc nhiệm Mỹ thường tiến hành các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhóm Al-Qaeda ở Bán đảo Arab.

Trung Quốc hiện cũng trong quá trình thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên của mình tại Djibouti, cách căn cứ Mỹ chỉ vài dặm, điều khiến Washington lo ngại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục