Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống IS

Ngày 16/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới thủ đô Baghdad để thảo luận với các chỉ huy quân đội Mỹ ở Iraq nhằm tìm cách đẩy mạnh cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: Indianexpress.com)

Reuters đưa tin, ngày 16/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tới thủ đô Baghdad để thảo luận với các chỉ huy quân đội Mỹ ở Iraq.

Chuyến đi này nhằm tìm cách đẩy mạnh cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, khi bắt đầu chuyến công du Trung Đông, Bộ trưởng Carter cho biết ông sẽ gặp các tư lệnh nước này "để nghe báo cáo mới nhất của họ về tình hình thực địa cũng như ý kiến của họ về cách thức để có thể tiếp tục thúc đẩy chiến dịch chống IS."

IS là nhóm thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni đang chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục