Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-Mỹ nhất trí tăng sức ép với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis đã nhất trí tiếp tục tăng cường sức ép với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản-Mỹ nhất trí tăng sức ép với Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (phải) và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis. (Nguồn: Department of Defense)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 6/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis đã nhất trí tiếp tục tăng cường sức ép với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9.

Theo các quan chức Chính phủ Nhật Bản, trong cuộc điện đàm, hai quan chức cũng bày tỏ ý định hợp tác trong việc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản mua hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore đặt trên mặt đất.

Cùng ngày, Bộ trưởng Onodera dự kiến sẽ gặp Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản để khẳng định quan hệ hợp tác Nhật-Mỹ trong việc xử lý các vấn đề an ninh.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, tình hình bán đảo Triều Tiên xung quanh các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là "cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất" mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, qua đó đưa ra sự so sánh với khoảng thời gian trước khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục