Bộ trưởng quốc phòng Pakistan, Nga ký thỏa thuận hợp tác quân sự

Bộ trưởng quốc phòng Nga và Pakistan nhất trí trao đổi thông tin và quan điểm liên quan đến các vấn đề quân sự - chính trị cũng như tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và an ninh quốc tế.
Bộ trưởng quốc phòng Pakistan, Nga ký thỏa thuận hợp tác quân sự ảnh 1Nga, Pakistan tăng cường hợp tác quân sự. (Nguồn: pakistantoday.com.pk)

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đang ở thăm Pakistan ngày 20/11 đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự, theo đó trao đổi thông tin và quan điểm liên quan đến các vấn đề quân sự - chính trị cũng như tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và an ninh quốc tế.

Giới chức Pakistan cho biết cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Asif và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, diễn ra ở thành phố Rawalpindi, tập trung vào hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về việc có chung quan điểm đối với hầu hết các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời thảo luận về tình hình an ninh ở Afghanistan sau khi liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu rút khỏi nước này cuối năm 2014.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Asif khẳng định mối quan hệ mạnh mẽ giữa Pakistan và Nga sẽ giúp thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đánh giá cao kỹ năng và chuyên môn của lực lượng vũ trang Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bộ trưởng Shoigu thăm Pakistan trong hai ngày 20 và 21/11, trong bối cảnh có tin Moskva đã bật đèn xanh bán máy bay trực thăng Mi-35 cho Pakistan.

Tuần trước, phát biểu trên Đài phát thanh Pakistan, Đại sứ Nga tại Pakistan Alexey Dedov cho biết Nga sẽ cung cấp máy bay trực thăng Mi-35 cho Pakistan nhằm tăng cường các nỗ lực chống khủng bố của quốc gia Nam Á này.

Theo ông Dedov, thỏa thuận trên đã được nhất trí về mặt chính trị, song hai nước vẫn đang tiến hành thêm các cuộc đàm phán về chi tiết của hợp đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục