Bộ trưởng Quốc phòng tiếp xúc cử tri ở tỉnh Hưng Yên

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc với cử tri huyện Văn Lâm.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, chiều 26/9, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri huyện Văn Lâm.

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nội dung kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII, cử tri đã phản ánh nhiều ý kiến, tập trung vào các vấn đề nóng tại địa phương. Trong đó công tác quản lý đất đai phải chặt chẽ, vì hiện tại trên địa bàn huyện Văn Lâm nhiều doanh nghiệp thuê đất sau nhiều năm vẫn bỏ hoang, gây lãng phí, mất nguồn thu ngân sách trong khi nông dân vừa mất đất vừa không có việc làm.

Đề nghị cấp có thẩm quyền có cơ chế, biện pháp thiết thực để giải quyết việc làm cho con em nông dân nhường đất cho các dự án, nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cần có các chính sách hợp lý để giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống cho nông dân và công nhân; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều cử tri bức xúc đề nghị cấp có thẩm quyền và cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp gây nên, nhiều nhà máy xả rác và chất thải bừa bãi gây ô nhiễm nặng nguồn nước và không khí, nhất là các nhà máy thuộc khu vực các xã Tân Quang, Trưng Trắc, Lạc Đạo, Đình Dù, thị trấn Như Quỳnh... ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhưng chính quyền sở tại thì bất lực.

Nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi Luật Nghĩa vụ Quân sự để nâng cao chất lượng trong công tác tuyển quân; có chính sách đối với dân công hỏa tuyến và những người có công tham gia kháng chiến. Ngoài ra, cử tri kiến nghị Quốc hội cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Hiến pháp và các Luật đã ban hành, đặc biệt là những Luật đã được sửa đổi, bổ sung.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ các nhóm vấn đề dư luận quan tâm. Các ý kiến đóng góp của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên báo cáo lên Quốc hội để xem xét, giải quyết tại kỳ họp sắp tới./.

Mai Ngoan (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục