Bộ trưởng Tài chính Mỹ hối thúc Quốc hội sớm nâng trần nợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong một phát biểu ngày 26/7 đã hối thúc Quốc hội nước này nâng trần nợ liên bang trước khi các nghị sỹ bắt đầu kỳ nghỉ vào tháng Tám.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ hối thúc Quốc hội sớm nâng trần nợ ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: Getty Images)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong một phát biểu ngày 26/7 đã hối thúc Quốc hội nước này nâng trần nợ liên bang trước khi các nghị sỹ bắt đầu kỳ nghỉ vào tháng Tám, tránh làm tăng chi phí vay mượn và gây ra sự hoang mang trên thị trường về nguy cơ vỡ nợ.

Theo ông Mnuchin, việc duy trì tín nhiệm của Mỹ là vô cùng quan trọng và Mỹ phải trả nợ đúng hạn.

Ông cho biết theo ước tính cao nhất trước đây, ngân quỹ của Mỹ đủ đến hết tháng Chín, nhưng Quốc hội Mỹ cần nâng trần nợ trước khi nghỉ vào tháng Tám.

Tuy nhiên, Quốc hội dường như không mấy chú ý đến lời kêu gọi của ông Mnuchin, ít nhất là vào lúc này.

Hạ viện Mỹ sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 28/7 và không có dấu hiệu hành động trong vấn đề này, trong khi Thượng viện còn tập trung vào dự luật cải cách y tế. Điều đó có thể khiến vấn đề trần nợ bị treo cho đến khi Quốc hội làm việc trở lại vào ngày 5/9, một tháng trước khi Bộ Tài chính đứng trước nguy cơ không thể thực hiện được tất cả các nghĩa vụ thanh toán nợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục