Bộ trưởng Tài chính Mỹ tin kinh tế tăng trưởng 3% vào cuối năm tới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 3% vào cuối năm tới nhờ chương trình cắt giảm thuế và việc nới lỏng các quy định đối với doanh nghiệp và ngân hàng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ tin kinh tế tăng trưởng 3% vào cuối năm tới ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dự báo rằng kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 3% vào cuối năm tới, nhờ chương trình cắt giảm thuế và việc nới lỏng các quy định đối với doanh nghiệp và ngân hàng.

Trả lời phỏng vấn hãng CNBC, ông Mnuchin khẳng định “chìa khóa” để thúc đẩy tăng trưởng là cải cách thuế và giảm bớt các quy định, trong đó phải kể đến “gánh nặng” từ đạo luật Dodd-Frank, được thông qua hồi năm 2010 nhằm ứng phó với tác động của cuộc khủng hoàng tài chính 2008.

Theo ông Mnuchin, Mỹ cần giảm bớt các quy định mà đã ngăn cản các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ cố gắng thúc đẩy để chương trình cải cách thuế được thông qua trong tháng Tám, song tác động tích cực từ chương trình này sẽ chưa rõ ràng cho đến trước cuối năm 2018.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng lần lượt 2,6% và 1,6% trong năm 2015 và năm 2016.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm 2017 và 2% trong năm 2018, nhưng cho biết con số này có thể thay đổi theo chính sách chi tiêu và cải cách thuế.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cam kết sẽ đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế lên 4% và tạo 25 triệu việc làm mới trong thập kỷ tới - điều được cho là không thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục