Bộ trưởng Tài chính Séc được đánh giá thành công nhất ở Trung-Đông Âu

Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Séc vừa được Tạp chí Emerging Markets (Các thị trường mới nổi) trao giải Bộ trưởng Tài chính xuất sắc nhất trong số 30 quốc gia đang phát triển ở châu Âu năm 2016.
Bộ trưởng Tài chính Séc được đánh giá thành công nhất ở Trung-Đông Âu ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Séc Andrej Babis. (Nguồn: tema.novinky.cz)

Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Séc, ông Andrej Babis vừa được Tạp chí Emerging Markets (Các thị trường mới nổi) trao giải Bộ trưởng Tài chính xuất sắc nhất trong số 30 quốc gia đang phát triển ở châu Âu năm 2016.

Thông tin từ Bộ Tài chính Séc cho biết ông Babis được đánh giá là Bộ trưởng Tài chính đạt nhiều thành công nhất ở khu vực Trung và Đông Âu, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc Liên Xô trước đây.

Người đứng đầu ngành tài chính Séc được đánh giá cao nhờ chính sách tài khóa cân bằng và có trách nhiệm giúp hỗ trợ và kích thích tăng trưởng kinh tế, cũng như góp phần đáng kể làm giảm nợ công.

Các ứng cử viên trong danh sách bình chọn cho giải thưởng đặc biệt này của Tạp chí Emerging Markets gồm có đại diện của các thể chế tài chính, chủ ngân hàng và các nhà phân tích tài chính.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Séc Miroslav Kalousek đã từng được trao giải thưởng này trong các năm 2008 và 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục