Bộ trưởng Tư pháp Đức nhận bưu phẩm có chứa viên đạn

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas nhận bưu phẩm có chứa đạn

Bộ trưởng Tư pháp Đức cho biết gia đình ông đã nhận được bưu phẩm có chứa đạn sau khi ông này có các phát ngôn tuyên chiến với lực lượng cực hữu.
Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas nhận bưu phẩm có chứa đạn ảnh 1Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Hình ảnh Chủ nhật (Bild am Sonntag) ngày 5/6, Bộ trưởng Tư pháp Heiko Maas cho biết kể từ khi có các phát ngôn mang tính tuyên chiến với lực lượng cực hữu, những hành động đe dọa và tấn công nhà riêng của ông đã tăng đột biến.

Theo ông Maas, trong hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp chính trị, chưa lúc nào ông phải chịu nhiều sự thô lỗ, thù địch như lúc này. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Maas cho biết đã nhận được những lời dọa giết ghi rõ thời gian, địa điểm và thậm chí gần đây, hòm thư nhà riêng của ông còn nhận được một viên đạn 9mm gửi trong một bưu phẩm.

Bộ trưởng Tư pháp Đức cho rằng những mối đe dọa này đến từ các lực lượng cực hữu như phong trào chống Hồi giáo hóa (Pegida), lực lượng ủng hộ đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD), Đảng Dân tộc quốc gia Đức (NPD).

Ông Maas từng nhiều lần chỉ trích các lực lượng cánh hữu như AfD, NPD và phát biểu “Pegida là một sự hổ thẹn cho nước Đức.”

Người đứng đầu ngành tư pháp Đức khẳng định nền dân chủ Đức đủ mạnh để ngăn chặn sự trỗi dậy của các phong trào cánh hữu này và bản thân ông không lo sợ những vụ đe dọa kể trên.

Ngoài ông Maas, một chính trị gia cao cấp khác là ông Cem Oezdemir, Chủ tịch đảng Xanh cũng nhận được nhiều đe dọa tính mạng liên tiếp trong thời gian qua. Cảnh sát Berlin từ ngày 2/6 đã phải tăng cường bảo vệ khu vực nhà riêng của ông Oezdemir.

Ông Oezdemir thường xuyên chỉ trích chính sách của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan và mới đây là một trong người ủng hộ nghị quyết của Hạ viện Đức về việc coi vụ thảm sát người Armenia ở đế chế Ottoman là tội ác diệt chủng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục