Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Iwaki là thành viên đầu tiên trong nội các mới của ông Abe thăm đền Yasukuni - nơi bị các nước láng giềng coi là một biểu tượng của quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni ảnh 1Khách thập phương đến viếng đền Yasukuni trong ngày đầu tiên của lễ hội mùa Thu, ngày 17/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 18/10, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Mitsuhide Iwaki đã tới thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Thu.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới ngôi đền này.

Ông Mitsuhide Iwaki là thành viên đầu tiên trong nội các mới của ông Abe thăm đền Yasukuni - nơi bị các nước láng giềng coi là một biểu tượng của quá khứ quân phiệt của Nhật Bản.

Ngôi đền này là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan tới những hành động thời chiến của Tokyo.

Đền Yasukuni là nơi thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục