Bộ trưởng Y tế Áo từ chức vì làm việc quá sức do dịch COVID-19

Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober cho biết gần đây ông bị mắc chứng huyết áp cao và kiệt sức do đó, ông đã đề nghị Tổng thống Áo cho từ chức.
Bộ trưởng Y tế Áo từ chức vì làm việc quá sức do dịch COVID-19 ảnh 1Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober. (Nguồn: DPA)

Ngày 13/4, Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober thông báo ông sẽ từ chức trong bối cảnh ông phải làm việc quá sức nhằm giải quyết đại dịch COVID-19 và sức khỏe của ông bị sa sút.

Trong một thông báo ngắn, ông Anschober cho hay ông không muốn sức khỏe của mình bị tổn hại.

Ông Anschober cho biết thêm gần đây ông bị mắc chứng huyết áp cao và kiệt sức. Quan chức này nêu rõ ông đã đề nghị Tổng thống Áo cho từ chức.

[Áo: 10.000 người tuần hành phản đối các hạn chế do đại dịch COVID-19]

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Áo diễn biến căng thẳng khi nước này ghi nhận 2.313 ca mắc mới và 42 ca tử vong trong ngày 13/4.

Trước đó, thủ đô Vienna của Áo và hai khu vực lân cận đã phải áp đặt lệnh phong tỏa trong dịp lễ Phục sinh.

Theo giới chức y tế Áo, biến thể mới có nguồn gốc ở Anh đang lây lan nhanh tại miền Đông nước này.

Theo trang thống kê wordmeters.info, tới nay, Áo đã ghi nhận tổng cộng 581.263 ca mắc và 9.748 ca tử vong./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục