Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc bị bãi nhiệm sau đại dịch MERS

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Moon Hyong-Pyo đã bị quy trách nhiệm về những phản ứng yếu kém sau khi đã để dư luận hoang mang về dịch MERS.
Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc bị bãi nhiệm sau đại dịch MERS ảnh 1Ông Moon Hyong-Pyo. (Nguồn: Yonhap)

AFP đưa tin ngày 4/8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã thay thế Bộ trưởng Y tế Moon Hyong-Pyo, người bị quy trách nhiệm về những phản ứng yếu kém của chính phủ khi Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) bùng phát tại nước này làm 36 người tử vong.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết giáo sư tại bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Chung Chin-Youb sẽ tiếp quản vị trí của ông Moon Hyong-Pyo, người được đề nghị từ chức sau khi đứng ra xin lỗi vì đã để dư luận hoang mang về dịch MERS.

Sự thay đổi trên diễn ra 1 tuần sau khi Hàn Quốc tuyên bố đã kết thúc dịch MERS và hiện chỉ còn 1 bệnh nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục