Bộ trưởng Y tế Italy: Nguy cơ lây nhiễm virus Ebola rất thấp

Bộ trưởng Y tế Italy tuyên bố nguy cơ lây lan virus Ebola ở nước này là rất thấp, dù bệnh dịch này làm 1.000 người ở châu Phi tử vong.
Bộ trưởng Y tế Italy: Nguy cơ lây nhiễm virus Ebola rất thấp ảnh 1Các bác sỹ tình nguyện làm việc tại khu vực cách ly ở thị trấn Gueckedou, miền nam Guinea. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Thông tấn Quốc gia Italy ANSA cho biết Bộ trưởng Y tế Italy Beatrice Lorenzin mới đây đã tuyên bố rằng nguy cơ lây lan virus Ebola trên lãnh thổ nước này là rất thấp, cho dù bệnh dịch này đã lấy đi hơn 1.000 sinh mạng ở châu Phi.

Phát biểu với kênh truyền hình RAI của Italy, bà Lorenzi nhấn mạnh rằng nguy cơ lây nhiễm Ebola ở Italy được không chế ở mức tối thiểu và trình độ đảm bảo vệ sinh, công nghệ cao ở một nước như Italy chính là điều kiện đảm bảo an toàn trước đại dịch.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Italy vẫn nói thêm rằng giới chức nước này vẫn tiếp tục đề cao mức độ cảnh giác trước các diễn biến của bệnh dịch. Các biện pháp kiểm soát các chuyến bay và tại sân bay vẫn được triển khai chặt chẽ cho đến tháng 4/2015.

Mới đây, một số chuyên gia y tế của bệnh viện Spallanzani Roma đã được cử tới Sierra Leone để giúp đỡ việc cách ly và điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola.

Italy là nước có đường biên giới biển giáp với khu vực Bắc Phi. Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến thời điểm này, bệnh dịch Ebola đã làm 1.069 người thiệt mạng và lây nhiễm cho 1975 người khác tại các nước như Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục