Bộ Tứ Normandie bổ sung danh sách vũ khí cần rút khỏi Ukraine

Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Bộ Tứ Normandie đã nhất trí không những tiếp tục rút vũ khí hạng nặng mà còn bổ sung các loại vũ khí khác cần phải rút khỏi khu vực này.
Bộ Tứ Normandie bổ sung danh sách vũ khí cần rút khỏi Ukraine ảnh 1Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltsevo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/4 tại thủ đô Berlin, 4 ngoại trưởng Bộ Tứ Normandie - gồm Frank-Walter Steinmeier (Đức), Sergey Lavrov (Nga), Laurent Fabius (Pháp) và Pavel Klimkin (Ukraine) - đã nhất trí thúc đẩy việc rút vũ khí hạng nặng khỏi miền Đông Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên sau khi đàm phán kết thúc, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã nhất trí không những tiếp tục rút vũ khí hạng nặng mà còn bổ sung các loại vũ khí khác cần phải rút khỏi khu vực này."

Ông cũng cho biết thêm rằng các loại vũ khí phải rút nay sẽ bao gồm cả xe tăng.

Ông nhấn mạnh: “Với cuộc khủng hoảng tại Ukraine, không có gì là dễ dàng và đây không phải là điều mới mẻ. Trong các cuộc đàm phán hôm nay, những khác biệt về ý kiến giữa Kiev và Moskva vẫn rất lớn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục